Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội: Nhiều vấn đề nóng được phân tích

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 28/10/2018 08:47 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vấn đề nóng đã được phân tích trong 2 phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện các kế hoạch của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tại hai phiên thảo luận, các đại biểu đã thể hiện sự vui mừng khi mà GDP tăng trưởng đạt 6,98%, tất cả 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Không chỉ nhiều lĩnh vực kinh tế đang khởi sắc, tạo đà mới để đi vào hội nhập mà bức tranh đất nước càng sáng láng hơn.

Song tại hai phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến về những thách thức đang đặt ra đối với nền kinh tế.

Nhiều tờ báo trong đó có tờ Người lao động trích dẫn ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: "Nếu như đầu nhiệm kỳ, nhiều đại biểu phản ứng gay gắt về 12 dự án thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng do Bộ Công Thương quản lý thì bây giờ lại phát sinh các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý".

Còn tờ Lao động chú ý tới phát biểu của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh của tỉnh Hòa Bình: "Tình trạng thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong chi tiêu, quản lý nguồn lực công đều đã được nêu rất rõ trong các báo cáo của kiểm toán, thanh tra".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước