Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 19:19 GMT+7

Ngày 15/11, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với sự thống nhất cao, với 444/447 đại biểu có mặt tán thành. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Chiều 15/11, với sự thống nhất cao, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với 444/447 đại biểu có mặt tán thành.

Với tỷ lệ 91,55% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật sẽ chính thức có hiệu lực, từ ngày mùng 1/7/2020.

Trước đó, trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Trong đó, những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội góp ý là: Nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên, đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới thi cử, hay luật hóa những quy định liên quan đến chế độ đãi ngộ, ưu đãi, đối với nhà giáo.

Xem xét nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non: Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình Xem xét nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non: Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình

VTV.vn - Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) khi nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước