Quốc lộ 8 năm thi công vẫn dang dở

Đức Quang - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/11/2018 15:56 GMT+7

VTV.vn - Dự án cải tạo Quốc lộ 37 đoạn qua các huyện Ninh Giang, Tứ kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương được khởi công năm 2010 nhưng đến nay vẫn dở dang.

Quá thời hạn hoàn thành đã 6 năm nhưng Dự án nâng cấp Quốc lộ 37 qua Hải Dương mới chỉ có 2 cây cầu và khoảng 4,5km đường được hoàn thành, trong khi tổng đoạn tuyến được nâng cấp dài hơn 24 km, tổng mức đầu tư khi đó là gần 1255 tỷ đồng.

Đáng chú ý một vài đoạn đường được ưu tiên làm trước, hầu hết đều đi qua các khu vực dễ thi công là nơi vắng dân cư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, hệ thống vạch sơn biển báo không có.

Nguyên nhân của sự bừa bộn dang dở được chủ đầu tư giải thích là do thiếu vốn. Đến nay, dự án mới giải ngân được hơn một nửa kinh phí, cụ thể là 720 tỷ đồng/1255 tỷ đồng.

Thiếu vốn là một nguyên nhân nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nâng cấp mở rộng được đầu tư dàn trải khiến hiệu quả đầu tư không cao. Thực tế này còn tạo ra nhiều nút cổ chai gây mất an toàn giao thông.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 37 qua Hải Dương hiện là 1 trong 25 dự án giao thông trên cả nước dang dở do thiếu vốn đang chờ để bổ sung nguồn dự phòng từ ngân sách Trung ương. Trong khi chờ đợi tuyến đường mới, các phương tiện qua đây phải cẩn trọng đề phòng các tai nạn có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước