Quy hoạch Khu khố đi bộ tại TP.HCM

Hoàng Dương - Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 10:40 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đã có đề án trình UBND thành phố lập Khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố, dự kiến có tổng diện tích là 221 ha.

Khu phố gồm các đoạn trên tuyến đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Lợi và một số đường nhỏ khác ở quận 1.

Không gian phố đi bộ được xác định nằm trong khu vực có nhiều công sở, công trình văn hóa như trụ sở UBND TP, TAND TP, chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn, Nhạc viện TP, Nhà hát lớn TP, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Dù nhiều chuyên gia bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, song họ cho rằng vẫn nên cân nhắc về thời điểm và quy mô của Khu phố đi bộ.

Đề xuất của Sở Giao thông - Vận tải vẫn chưa được UBND thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, trong lúc này, rất nhiều ý kiến cho rằng việc quy hoạch phố đi bộ là cần thiết với những thành phố lớn như TP.HCM.

Vì không chỉ thúc đẩy thành phố phát triển kinh tế, thương mại, du lịch của thành phố, mà còn góp phần hướng người dân có thói quen đi bộ và đưa thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại như các nước phát triển trên thế giới.

Song, khi quy hoạch một khu vực đi bộ lớn có tổng diện tích hơn 200 ha cần phải tính toán lại cho hợp lý, tránh lãng phí và xáo trộn người đến đời sống người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước