Quy hoạch lạc hậu, TP.HCM phải đổi cách chống ngập

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn -Theo các chuyên gia, các quy hoạch thoát nước của TP.HCM đều đã lạc hậu, không đồng bộ, cần lập bản đồ số hóa hiện trạng hệ thống thoát nước để có biện pháp khắc phục.

TP.HCM vào mùa mưa nửa tháng nay, tình trạng ngập diễn ra thường xuyên. Theo các chuyên gia, dù có huy động được cả trăm nghìn tỷ đồng cũng không hết ngập với cách làm như hiện nay bởi các quy hoạch thoát nước hiện thời đã lạc hậu. Câu chuyện này ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt bình luận.

TP.HCM tập trung chống ngập từ 20 năm trước, đây cũng là nơi đầu tiên và duy nhất trong cả nước có Trung tâm chống ngập, thành phố cũng đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các giải pháp. Nhưng tình cảnh cứ mưa là ngập liên tục tái diễn khiến nhiều người ngao ngán.

Theo các chuyên gia, các quy hoạch thoát nước của TP.HCM đang triển khai đều đã lạc hậu, lại không đồng bộ, cần phải lập quy hoạch tổng thể thoát nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Kỹ sư Vũ Hải cho rằng: "Cần lập bản đồ số hóa hiện trạng hệ thống thoát nước thành phố. Đây là tài liệu rất quan trọng, công cụ đắc lực cho công tác quản lý, thiết kế, thi công, quy hoạch hệ thống thoát nước cũng như biết rõ và dự báo về tình hình ngập lụt để có biện pháp khắc phục kịp thời".

Nhiều người đồng tình với quan điểm của chuyên gia này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít người cho rằng nâng cao ý thức của người dân cũng chính là giải pháp lâu dài cho vấn đề này.

TP.HCM: Chống ngập “đứt khúc”, ngập vẫn hoàn ngập TP.HCM: Chống ngập “đứt khúc”, ngập vẫn hoàn ngập Khó khăn chống ngập ở TP.HCM Khó khăn chống ngập ở TP.HCM TP.HCM tiếp tục sử dụng siêu máy bơm chống ngập trong mùa mưa sắp tới TP.HCM tiếp tục sử dụng siêu máy bơm chống ngập trong mùa mưa sắp tới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước