TP.HCM cứ mưa là ngập: Lỗi do tự nhiên hay con người?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 10:54 GMT+7

VTV.vn - Câu hỏi về nguyên nhân gây ngập lụt ở TP.HCM không mới nhưng chưa bao giờ là cũ bởi cho tới nay vẫn chưa thể tìm lời giải cho vấn đề này.

Mới đây, người dân TP.HCM lại phải lội bì bõm sau một trận mưa lớn. Theo như thống kê từ báo chí, có ít nhất 30 điểm ngập dù đã có Trung tâm Điều hành chống ngập hoạt động từ nhiều năm nay.

Không phủ nhận việc TP.HCM đã nỗ lực chống ngập khi đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để thực hiện các dự án lớn. Bên cạnh đó, hàng trăm dự án chống ngập nhỏ cho các tuyến đường, khu dân cư cũng được ồ ạt thi công. Thậm chí, một siêu dự án chống ngập do triều cường cũng được khởi công với giá trị hợp đồng lên tới gần 10 ngàn tì đồng... Nhưng cứ mưa to là TP.HCM lại ngập.

Về vấn đề này, tờ Tiền phong đã đưa ra phân tích. TP.HCM có độ dốc từ Bắc xuống Nam, hướng thoát nước cũng vậy. Từ thế kỷ 19, các nhà quy hoạch người Pháp đã khuyến cáo không phát triển xuống phía Nam như Nhà Bè và quận 7, bởi đó là khu đất trũng, nơi được cho là túi chứa nước cứu ngập cho thành phố khi mưa to, triều cường và nước từ các sông Đồng Nai, Sài Gòn đổ về. Nếu xây nhà chỉ là thấp tầng, mật độ thưa.

Tuy nhiên, trên thực tế TP.HCM lại phát triển quá mạnh và quá nhanh về phía Nam. Hệ quả là khi có mưa lớn và triều cường đã làm cho gần như cả thành phố bị ngập. Vì thế, thành phố cần tính đến các giải pháp căn cơ, bài bản, lâu dài hơn, không thể chắp vá, đối phó, "ăn đong" mãi được.

TP.HCM: Chống ngập “đứt khúc”, ngập vẫn hoàn ngập TP.HCM: Chống ngập “đứt khúc”, ngập vẫn hoàn ngập

VTV.vn - Tại TP.HCM, tình trạng chống ngập chỗ có chỗ không đã khiến việc chống ngập thiếu kết nối, thiếu hiệu quả, dẫn đến thực trạng ngập vẫn hoàn ngập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước