Quy trình pháp lý của việc cho - nhận nội tạng chưa thống nhất

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/05/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam có 18 cơ sở ghép tạng nhưng quy trình ở mỗi cơ sở lại khác nhau, tạo lỗ hổng cho các hoạt động mua bán nội tạng trái phép.

Người cho và người nhận không được gặp nhau đó phải là nguyên tắc đầu tiên các bệnh viện phải thực hiện. Thế nhưng, hiện hầu hết các cơ sở ghép tạng, đều đồng ý để người bệnh và người hiến cùng đến bệnh viện, thậm chí có cả người thứ ba. Trong hồ sơ pháp lý của người cho tạng, yêu cầu có 1-2 người thân đồng ý hiến tạng, mỗi bệnh viện cũng yêu cầu khác nhau. 

Các cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin, cập nhật danh sách bảo đảm hoạt động điều phối hiến, ghép tạng trên "Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối ghép tạng quốc gia" công bằng, minh bạch và tự động. Người cho và nhận sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách này. Người ghép phải nằm trong danh sách chờ ghép quốc gia (trừ trường hợp cấp cứu. )

Mua bán nội tạng trái phép: Khe hở pháp lý và lưu ý với bệnh nhân Mua bán nội tạng trái phép: Khe hở pháp lý và lưu ý với bệnh nhân Lỗ hổng xử lý mua bán nội tạng trái phép Lỗ hổng xử lý mua bán nội tạng trái phép Thị trường ngầm mua bán nội tạng Thị trường ngầm mua bán nội tạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước