Quy tụ 100 trí thức trẻ Việt về nước làm việc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 12:45 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trên cơ sở quy tụ tối đa những tài năng người Việt đang làm việc tại các quốc gia có nền tảng khoa học - công nghệ phát triển.

Tuần qua, một sự kiện nổi bật được báo chí quan tâm, đó là chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ "Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong việc quy tụ nhân tài, kỳ vọng sẽ tạo nên một sức mạnh mới, nguồn lực quan trọng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học trong xây dựng chính sách và phải tạo mọi điều kiện để trí thức Việt ở nước ngoài tham gia trực tiếp vào các dự án, chương trình thúc đẩy phát triển KHCN trong nước, không bộ nào được đứng ngoài mạng lưới kết nối.  

GS Vũ Hà Văn cũng cho biết, khi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ để chuyên tâm nghiên cứu, tạo môi trường hấp dẫn và thuận lợi, các nhà khoa học sẽ có nhiều cống hiến cho thành tự khoa học công nghệ của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước