Ra mắt Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 15:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (11/3), Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã chính thức được ra mắt.

Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và thí điểm thực hiện trong 3 năm, nhằm giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm.

Ban được lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương.

Hiện TP.HCM có trên 10 triệu dân, mỗi năm, tiêu thụ gần 300.000 tấn thịt, hơn 1 tỷ quả trứng, khoảng 1 triệu tấn rau và 170.000 tấn thủy sản. Trong khi nông sản do thành phố tự sản xuất chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, còn lại phải nhập từ nhiều nguồn và phần lớn chưa kiểm soát được nguồn gốc.

Do vậy, việc thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm để quy về một đầu mối quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân là cần thiết và cấp bách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước