Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 12:05 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 4/1, Ủy ban ATGT Quốc gia và TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2019, cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp cán bộ công nhân viên chức, các đơn vị kinh doanh vận tải, học sinh sinh viên và người dân Hà Nội đã tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2019. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì buổi lễ.

Lễ ra quân được Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy" với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết, bị thương; khắc phục ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và các trục giao thông chính. 

Tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tổ chức triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Một trong số đó là việc tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội. Ngay sau lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018.

Xe điên – Nỗi khiếp sợ của giao thông Việt Nam Xe điên – Nỗi khiếp sợ của giao thông Việt Nam

VTV.vn - Hai ngày nay, dư luận rất quan tâm đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên QL1 đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước