Rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/12/2018 20:56 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Sáng 18/12, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp cho ý kiến đối với Tờ trình "Về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng".

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong những năm qua, số lượng đảng viên ngày càng tăng, chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa ra những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng chưa kịp thời, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên đồng thời thực hiện quan điểm của nghị quyết Đại hội 12 và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến hết năm 2017, toàn Đảng có 4.921.129 đảng viên, từ năm 2011-2017, toàn Đảng đã sàng lọc đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên là 50.938 đảng viên, trong đó, xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, chấp thuận cho ra khỏi Đảng 12.419 đảng viên. Ngoài hình thức xóa tên, trong 8 năm qua, có 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. 

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra dẫn đến tình trạng này, trong đó, đáng lưu ý là nguyên nhân ở một số cấp ủy chưa coi trọng công tác kết nạp đảng viên, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và đối tượng kết nạp đảng chưa được coi trọng, thậm chí, một số nơi còn dễ dãi trong kết nạp đảng viên, chạy theo thành tích để lấy chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị xã hội còn hình thức, chiếu lệ nên chưa phát hiện, xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tình hình bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết càng phải coi trọng công tác đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, bởi lẽ, đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển. Vì vậy, thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị tập trung vào khâu kết nạp đảng viên và sàng lọc rà soát đưa ra khỏi Đảng vì đây là hai khâu cực kỳ quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng, vào Đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nội dung Chỉ thị phải sắc sảo, mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao, phân tích rõ bối cảnh tình hình hiện nay, chất lượng đảng viên, từ đó thấy rõ sự cần thiết của ban hành Chỉ thị. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước