Rạch Giá đối mặt với "cơn khát" nước sinh hoạt

Diệu Hiền - Thái Phi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/04/2016 07:02 GMT+7

VTV.vn - 3 ngày nay, nhiều hộ dân sống trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phải đối mặt với tình trạng mất nước cục bộ.

Có những nơi tình trạng mất nước diễn ra liên tục, nhiều người dân phải tìm đến nguồn nước khoan từ cây nước hoặc giếng nước cũ đã bỏ hoang để lấy nước ngọt sử dụng. Tính đến thời điểm này, ước tính cả nước có 22 địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Trong đó, 18 tỉnh/thành bị ảnh hưởng nặng nề với khoảng 2 triệu người không có nước sinh hoạt; 1,1 triệu người cần hỗ trợ về lương thực.

Dự báo, tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 6, do đó, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Rạch Giá nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn.

Hạn hán khốc liệt ở Đăk Lăk: Người khát cháy, cây chết khô Hạn hán khốc liệt ở Đăk Lăk: Người khát cháy, cây chết khô

VTV.vn -Dù đã được cảnh báo nhưng công tác quy hoạch, bố trí công trình thủy lợi kém hiệu quả đã khiến Đăk Lăk rơi vào tình cảnh người khát cháy, cây chết khô do thiên tai hạn hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước