Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm "chùn chân" ngày Black Friday 2017

Thùy An-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 10:58 GMT+7

VTV.vn - Cái lạnh đầu mùa vào sáng nay (24/11) đã khiến nhiều tín đồ mua sắm ở Hà Nội "chùn chân" trong ngày Black Friday 2017.

Ghi nhận của phóng viên VTV News tại một trung tâm thương mại lớn trên phố Bà Triệu Hà Nội, đến sát giờ mở cửa là 9h30, cảnh xếp hàng để vào mua hàng không xuất hiện như mọi năm, thay vào đó chỉ là lác đác vài ba người đứng đợi.

Chỉ có cửa hàng của một thương hiệu thời trang lớn mới đổ bộ vào Việt Nam là có tình trạng xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, số lượng người cũng không lớn.

Khi được hỏi về sự vắng vẻ của ngày Black Friday năm nay, chị Thanh Thúy ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, thời tiết giá lạnh ở Hà Nội là nguyên nhân chính. "Sáng nay trời lạnh quá khiến nhiều người ngại. Bản thân tôi ban đầu cũng không định đi nhưng vì có bạn rủ, lại hẹn từ hôm qua nên mới có mặt ở đây", chị Thúy cho hay.

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 1.

Không khí vắng vẻ ở các trung tâm thương mại sáng ngày Black Friday tại Hà Nội

Trong khi đó, theo chị Lan Anh ở Hai Bà Trưng, thêm một lý do khiến nhiều các trung tâm thương mại vắng là do các hãng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại trước ngày chính hội.

"Nhiều hãng đã giảm giá từ hai, ba hôm trước. Vì thế, nhiều người cũng mua được đồ rồi hoặc có thể, buổi trưa và buổi chiều các cửa hàng sẽ đông hơn", chị Lan Anh nói thêm.

Theo quan sát của phóng viên, gần như tất cả các cửa hàng đều tung các chương trình khuyến mại, thấp nhất từ 10% cho đến 20-30% và thậm chí là đến 50%. Chương trình giảm giá năm nay sẽ được thực hiện từ 24 – 26/11. Quần áo, thời trang, giày dép… là những mặt hàng được giảm giá nhiều nhất.

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 2.

Nhiều mặt hàng được giảm giá sâu trong dịp mua sắm Black Friday

Đại diện nhiều cửa hàng hy vọng vào buổi trưa khi thời tiết ấm hơn, số lượng người đi mua sắm sẽ đông hơn.

Black Friday là ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (ngày Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày Thứ Năm lần thứ 4 trong tháng 11 ở Mỹ) và được xem là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ.

Vào ngày này, hầu hết các nhà bán lẻ lớn mở cửa rất sớm và đồng loạt giảm giá mạnh nhiều mặt hàng. Nhiều mặt hàng giảm 50-60%, thậm chí đến 80%, thu hút hàng trăm triệu người đổ xô mua sắm.

Sự kiện này cũng mở màn cho kế hoạch bán hàng cuối năm của các nhà bán lẻ. Đây là một sự kiện mua sắm lớn trên thế giới cũng như đang dần có tầm ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng trong nước. Người mua kỳ vọng sẽ có cơ hội sở hữu những mặt hàng có mức giá rẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại một trung tâm thương mại sáng nay ngày 24/11

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 3.

Vỉa hè trước trung tâm thương mại gần như không có người. Khung cảnh này khác hẳn so với mọi năm.

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 4.

Số người dám chịu lạnh đi mua sắm không quá nhiều dù các chương trình khuyến mại rất hấp dẫn

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 5.

Số lượng người lúc trung tâm mở cửa cũng không nhiều

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 6.

Không khí mua sắm khá bình lặng

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 7.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được các hãng tung ra

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 8.

Tất cả các mặt hàng đều được giảm giá

Rét đậm, nhiều tín đồ mua sắm chùn chân ngày Black Friday 2017 - Ảnh 9.

Các cửa hàng hy vọng buổi trưa khi trời ấm lên, không khí mua sắm sẽ nhộn nhịp hơn


Black Friday tại Mỹ: Vắng vẻ và ảm đạm Black Friday tại Mỹ: Vắng vẻ và ảm đạm

VTV.vn - Black Friday là ngày mở đầu cho mùa mua sắm tấp nập nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai tới New York vào dịp này là vắng khách.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước