Rét đậm, rét hại tại miền núi phía Bắc, Sapa xuống còn 3 độ C

Mạc Hảo - Thúy Ngân - Thanh Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 21:20 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện đợt rét đậm, rét hại. Tại Sa Pa, Lào Cai nhiệt độ giảm thấp xuống chỉ còn 3-4 độ C.

Đặc biệt, tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ có lúc xuống dưới 2 độ C. Gió lạnh kèm theo giá buốt đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của người dân.

Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên đã xuất hiện trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn. Vào thời điểm 11h trưa nay, tại Lạng Sơn nhiệt độ dao động từ 8,5 - 12 độ C. Riêng tại đỉnh núi Mẫu Sơn nhiệt độ xuống dưới 2 độ C. Còn tại, Lào Cai, vào sáng sớm nay (24/11), khi nền nhiệt độ ngoài trời tại Sa Pa đã xuống khoảng 3 độ C, người dân đã khẩn trương di chuyển đàn vật nuôi xuống các khu vực thấp hơn để đảm bảo gia súc không chết rét.

Để đối phó với rét đậm, rét hại, ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi như: chuẩn bị đủ rơm, rạ, thức ăn, gia cố chuồng trại, không thả rông đàn gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Dự báo, trong những ngày tới, rét đậm, rét hại vẫn còn tiếp diễn, do vậy người dân cần tích cực bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đồng thời giữ ấm cơ thể để đề phòng mắc các bệnh do lạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

rét đậm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước