Rừng phòng hộ Ngàn Me “bỗng biến thành” rừng sản xuất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/01/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, rừng phòng hộ đầu nguồn Ngàn Me (xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bị tàn phá nghiêm trọng và biến thành rừng sản xuất.

Ông Thạch (đại biểu hội đồng nhân dân xã Tân Lợi, nhiều năm là thành viên trong đội bảo vệ rừng phòng hộ Ngàn Me) cho biết, 8 năm trước, 32ha trên tổng số 197 ha rừng phòng hộ đã từng bị chặt phá. Thủ phạm chặt phá 18ha rừng đã được tìm ra và đối tượng cũng đã phải chịu án tù. Thế nhưng hiện vẫn không thể tìm ra ai đã chặt 14 ha rừng còn lại để trồng keo.

Một tháng nay, trong lõi rừng phòng hộ, một tuyến đường khoảng 1,5 km được mở, chạy thẳng tới khu vực 14 ha rừng này. Việc khai thác keo đã được tiến hành do một người xưng là chủ rừng đứng ra thuê người khai thác.

Đại diện UBND xã Tân Lợi xác nhận có nhận được đơn khai thác gỗ của ông Hoàng Văn Tí trên diện tích 14 ha rừng. Nhưng xã vẫn chưa cho phép do cần phải xác minh lại, diện tích ông Tý xin khai thác có nằm trong diện tích rừng phòng hộ hay không.

Không được cơ quan chức năng nào cho phép, thế nhưng 1,5 km đường mở ngay trong lõi rừng phòng hộ Ngàn Me vẫn không bị ngăn chặn. Việc khai thác gỗ vẫn được tiến hành trước sự làm ngơ của chính quyền địa phương, mặc cho sự kêu cứu của người dân.

Liên quan tới vụ việc này, người dân đã cung cấp cho phóng viên một số bằng chứng cho thấy việc mở đường và khai thác gỗ trong rừng phòng hộ có sự chỉ đạo ngầm của lãnh đạo xã Tân lợi.

Ngập rác thải rừng phòng hộ Ngập rác thải rừng phòng hộ

VTV.vn - Một số địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long đã đổ rác ra biển, rừng phòng hộ, dù biết việc làm này là sai quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước