Rừng phòng hộ Quốc lộ 14 tiếp tục bị xâm hại

Dư Quang - Minh Tuyết - Đức Hạnh-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 10:52 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng phá rừng phòng hộ, lấn chiếm đất lâm nghiệp dọc Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tiếp tục tái diễn.

Từ năm 2016 đến năm nay, UBND huyện Đắk Song đã giao 97 lô rừng, đất lâm nghiệp thuộc diện tích rừng phòng hộ Quốc lộ 14 với gần 350ha cho 88 hộ, nhóm hộ, tổ chức quản lý, bảo vệ. Mặc dù rừng đã có chủ nhưng tình trạng lấn chiếm đất rừng để dựng nhà trái phép, lấy đất sản xuất vẫn đang tái diễn tại đây. Qua khảo sát, trên toàn tuyến có 52 vị trí đang bị lấn chiếm với diện tích hơn 10ha.

Khi giao đất, giao rừng cho người dân quản lý, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã giảm thiểu rất nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tình trạng phá rừng thông, lấn chiến đất lâm nghiệp tái diễn rầm rộ trở lại. Nhiều hộ được giao rừng cho rằng, lực lượng lao động của từng gia đình không đủ để giữ rừng, trong khi kẻ gian hung hăng, phá rừng với thủ đoạn tinh vi.

Với mức độ xâm hại rừng ngày càng nghiêm trọng và tinh vi của các đối tượng xấu, nếu huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông không quyết liệt vào cuộc, chẳng bao lâu nữa rừng phòng hộ dọc Quốc lộ 14 sẽ trở thành phố xá, khu dân cư đông đúc. Để thu hồi diện tích rừng phòng hộ dọc Quốc lộ 14 đã bị lấn chiếm, hiện huyện Đắk Song đang lên kế hoạch cưỡng chế, giải tỏa và trồng lại rừng, tránh tình trạng rừng bị tái lấn chiếm.


Phú Yên: Chậm xử lý việc lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm Phú Yên: Chậm xử lý việc lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị báo cáo phương án xử lý tình trạng sang nhượng đất bãi bồi ven đầm, biển trái phép và lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước