Sách cổ "Hoàng hoa sứ trình đồ" được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:16 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện này đánh dấu bước tiến về việc đưa di sản dòng họ vươn tầm thế giới, làm rạng rỡ thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ đón bằng công nhận sách cổ "Hoàng Hoa sứ trình đồ" là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO. Như vậy, đây là di sản tư liệu thế giới thứ 7 của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, "Hoàng Hoa sứ trình đồ" được đánh giá là một hồ sơ hiếm, quý, nói về quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào thế kỷ 18, đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

Mời quý vị cùng tìm hiểu về nội dung cũng như ý nghĩa, giá trị của sách cổ "Hoàng Hoa sứ trình đồ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sách cổ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước