Sân bay Nội Bài tiếp tục hạn chế người đưa tiễn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 06:00 GMT+7

Phương án phân luồng đã giúp giảm thiểu ùn tắc cục bộ tại các khu vực công cộng phía trong nhà ga. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Sân bay Nội Bài đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của phương án hạn chế người nhà đưa tiễn hành khách các chuyến bay quốc tế tới ngày 28/2/2019.

Sân bay Nội Bài sẽ tiếp tục bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn ngay tại 2 cửa D1 và D2 ra vào khu vực làm thủ tục tại tầng 3 Nhà ga hành khách T2. Chỉ hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những đối tượng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không. Người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này.

Trước đó, từ ngày 15 - 25/1, sân bay đã thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người vào đưa tiễn tại khu vực làm thủ tục các chuyến bay quốc tế nhằm ứng phó với tình trạng quá tải đột biến trong những khung giờ cao điểm hàng ngày.


Hạn chế lưu thông ở nhiều trục đường ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất Hạn chế lưu thông ở nhiều trục đường ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức phân luồng giao thông và hạn chế phương tiện lưu thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước