Sàn giao dịch việc làm cho lao động xuất khẩu trở về nước

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 09/01/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là cơ hội cho người lao động trở về nước và doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc tìm thấy nhau.

Mỗi năm có khoảng hơn 100 ngàn người Việt Nam ra nước ngoài lao động theo các dạng hợp đồng có thời hạn. Hàng năm cũng có hàng chục ngàn lao động trở về với tay nghề được nâng cao, tiếp thu kỹ thuật mới, biết thêm một ngoại ngữ... Tuy nhiên, số người tìm được việc làm phù hợp không nhiều.

Để giải quyết bài toán việc làm và phát huy được thế mạnh của lực lượng lao động này, từ năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức những sàn giao dịch việc làm tạo điều cho người xuất khẩu lao động trở về tìm thấy công việc phù hợp.

Tính đến nay, đã có hơn 50 hội chợ giới thiệu việc làm được tổ chức, giúp hàng nghìn người lao động tìm được việc làm. Danh sách người lao động và doanh nghiệp có nhu cầu cũng được cập nhật tại trang thông tin của Trung tâm quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hai bên có thể tìm thấy nhau mà không cần đợi đến khi hội chợ việc làm được tổ chức.

Thêm cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí sang Nhật Bản Thêm cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí sang Nhật Bản

VTV.vn - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ, TB và XH đang tiếp tục tuyển chọn 500 ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản mà không mất bất kỳ chi phí nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước