Xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả thoát nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/11/2018 20:18 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, nhiều mô hình xuất khẩu lao động ngắn hạn đã thực sự đem lại hiệu quả thoát nghèo cho bà con vùng khó khăn.

Việc tìm kiếm các đơn hàng ngắn hạn, dài hạn thích hợp sức khỏe, kỹ năng và tập tính của từng nhóm tuổi ở huyện nghèo đã được ngành lao động triển khai trong thời gian qua.

Với đơn hàng làm nông nghiệp ngắn hạn, người lao động chỉ cần học hết cấp 2, quen việc nhà nông, có sức khỏe là được tuyển chọn. Nhóm lao động nữ có gia đình trên 30 tuổi được định hướng làm giúp việc gia đình, hộ lý tại các cơ sở y tế. Nhờ đó, các tỉnh miền núi như Bắc Kạn năm 2017 chỉ có 300 người xuất cảnh, năm nay đã tăng gấp đôi.

Thêm cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí sang Nhật Bản Thêm cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí sang Nhật Bản

VTV.vn - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ, TB và XH đang tiếp tục tuyển chọn 500 ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản mà không mất bất kỳ chi phí nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước