Sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù tới 20 năm

VTV9-Thứ tư, ngày 03/01/2018 09:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Từ đầu năm nay, những tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù từ 1 - 20 năm.

Ở khung nhẹ nhất có thể bị phạt từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù 1 đến 5 năm với các hành vi sử dụng chất cấm, động vật chết, dịch bệnh, chế biến buôn bán thực phẩm gây tổn hại đến sức khỏe người khác.

Trong trường hợp làm chết 3 người trở lên, gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên, thực phẩm có sử dụng chất cấm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 12 cho đến 20 năm.

Chưa xử lý thỏa đáng các vi phạm về thực phẩm bẩn Chưa xử lý thỏa đáng các vi phạm về thực phẩm bẩn Ban quản lý an toàn thực phẩm: Chìa khóa giải bài toán thực phẩm bẩn? Ban quản lý an toàn thực phẩm: Chìa khóa giải bài toán thực phẩm bẩn? Vì sao thực phẩm bẩn tràn lan? Vì sao thực phẩm bẩn tràn lan?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước