Sạt lở uy hiếp hàng nghìn hộ dân An Giang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 11:05 GMT+7

Hiện trường một vụ sạt lở ở An Giang. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tại An Giang, hàng nghìn hộ dân sống ở ven sông Ông Chưởng đang bị sạt lở uy hiếp.

Khu vực Chợ Cái Xoài, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới nằm sát sông hiện đã có ít nhất 3 căn nhà bị rơi xuống sông và 16 căn khác bị sụt lún. Tỉnh An Giang có 51 đoạn thuộc diện cảnh báo sạt lở cao với tổng chiều dài gần 163 km, ảnh hưởng đến 20.000 hộ dân.

Hiện địa phương cũng chỉ đưa ra được những giải pháp tạm thời. Còn về lâu dài, giải pháp để ngăn chặn sạt lở lại nằm ngoài khả năng ứng phó của An Giang.

Toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang có hơn 560 điểm sạt lở, trong đó có 55 điểm dài trên 170 km đặc biệt nguy hiểm.

Sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp Sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp

Tình trạng sạt lở xảy ra ở 13 tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước