Sau bão lụt, nông dân miền Trung cần hỗ trợ cây, con giống

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 10:35 GMT+7

VTV.vn - Sau đợt bão lũ vừa qua, ngoài lương thực, nhu yếu phẩm, người dân miền Trung rất cần giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất nhưng lại đang thiếu nghiêm trọng.

Thời điểm này bà con miền Trung đang khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Tuy nhiên, sau lũ, ở nhiều địa phương, hầu như tất cả lợn, gà và cá nuôi của bà con đều bị nước lũ cuốn trôi. Để gây dựng lại thực sự là bài toán khó cho cả chính quyền và người dân.

Sau bão lụt, nông dân miền Trung cần hỗ trợ cây, con giống - Ảnh 1.

Bão lũ làm đảo lộn cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung.

Tại Quảng Bình, không chỉ vụ Đông mà tới đây, khi bước vào gieo cấy vụ Đông Xuân, bà con phải cần tới hàng ngàn tấn lúa giống. Những năm trước, số giống này người dân tự túc được khoảng 500 tấn, số còn lại Nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, trận lũ vừa qua đã làm hư hỏng hết, vì vậy, việc thiếu giống đang đặt ra hết sức cấp bách.

Hà Tĩnh bùng phát dịch lợn tai xanh Hà Tĩnh bùng phát dịch lợn tai xanh Hà Tĩnh gấp rút khôi phục sản xuất sau lũ Hà Tĩnh gấp rút khôi phục sản xuất sau lũ Quảng Bình: Hàng trăm trang trại trống trơn sau trận lũ dữ Quảng Bình: Hàng trăm trang trại trống trơn sau trận lũ dữ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước