Sau nghĩa cử hiến giác mạc của bé Hải An, quy định độ tuổi hiến tạng có cần điều chỉnh?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 17:04 GMT+7

Thiên thần nhỏ Hải An và mẹ.

VTV.vn - Quy định độ tuổi hiến tạng có chăng nên được thay đổi để những ai chưa đủ tuổi nhưng có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện tâm nguyện trao cơ hội sống cho người suy tạng.

Trong những ngày qua, rất nhiều người vô cùng xúc động trước câu chuyện của bé Nguyễn Hải An. Một em bé mới 7 tuổi, trước khi mất đã có tâm nguyện được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân bị suy tạng.

Tuy nhiên, pháp luật quy định, chỉ nhận tạng hiến của người đủ 18 tuổi trở lên. Do đó, dù mong muốn thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của Hải An nhưng các cán bộ của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chỉ có thể nhận giác mạc của cháu.

Theo Luật Hiến tặng mô, tạng ban hành năm 2006 và có hiệu lực từ tháng 1/2007, bất kỳ ai đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có quyền hiến tặng mô, tạng khi còn sống hoặc đăng ký vào danh sách hiến tặng mô, tạng tiềm năng. Tuy nhiên, quy định này lại trở thành rào cản cho những người dưới 18 tuổi muốn hiến tặng mô tạng

Nếu điều luật này được sửa đổi, sẽ không chỉ có hai người được nhìn thấy ánh sáng nhờ giác mạc của bé Hải An, mà hàng ngàn người khác sẽ có cơ hội sống từ các mô tạng của các con.

Đối với mẹ của Hải An, đó cũng là cách để con chị vẫn hiện hữu và sống mãi trong tình cảm yêu thương của mọi người. Chị tin rằng, ở đâu đó, con vẫn đang nhìn thế giới này bằng ánh mắt an vui và tự hào rằng con đã làm được điều tốt đẹp cho cuộc đời!

Nếu như điều đó được nhân lên, ngày càng lan tỏa, nó sẽ góp phần tạo ra một dòng chảy văn hóa mới, dòng chảy văn hóa tận hiến trong cộng đồng và xã hội.

Sau khi bé Hải An mất 3 ngày, mẹ bé là chị Nguyễn Trần Thùy Dương cũng đã đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng.

Không những vậy, sau khi câu chuyện của bé được chia sẻ rộng rãi, một thông tin rất vui đã đến từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người là có rất nhiều người đã đến Trung tâm để đăng ký hiến tạng trong những ngày vừa qua.

Sau đây, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người sẽ có thêm chia sẻ về thông tin này:

Hi vọng rằng những nghĩa cử cao đẹp như của bé Hải An sẽ giúp lan tỏa hành động đẹp này đến cộng đồng, để có thêm nhiều bệnh nhân suy tạng có thêm cơ hội sống.

Những cảm xúc về thiên thần nhỏ Hải An Những cảm xúc về thiên thần nhỏ Hải An Số người đăng ký hiến tạng tăng cao Số người đăng ký hiến tạng tăng cao Hiến tạng của người thân - Một quyết định vô cùng khó khăn với người ở lại Hiến tạng của người thân - Một quyết định vô cùng khó khăn với người ở lại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước