Sẽ có 78 điểm trông giữ xe quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thùy An-Thứ ba, ngày 30/08/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết sẽ có 78 điểm trông giữ xe được bố trí xung quanh tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 26/8 vừa qua, UBND TP Hà Nội cho biết đã thông qua phương án tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ khu vực hồ Gươm, áp dụng từ 19h00 đến 24h00 vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và các ngày Tết, ngày Lễ lớn trong năm (khi có chỉ đạo của UBND Thành phố). Thời gian thực hiện thí đểm áp dụng từ 1/9 đến hết năm 2016.

Chiều nay 30/8, Thành ủy Hà Nội đã họp báo để thông tin thêm về chủ trương này.

 

Ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo chiều 30/8

 Tất cả đã sẵn sàng

Theo đó, để đảm bảo giao thông thông suốt, không có dồn tắc cục bộ khi tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động,  chủ trương này được sự chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, có sự phối hợp thực hiện của UBND quận Hoàn Kiếm, các Sở Du lịch, Văn hóa, Thể thao; Thông tin truyền thông; Giao thông vận tải; Quy hoạch kiến trúc; Y tế; Công Thương cùng Công an TP Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến phố đi bộ, các đơn vị chức năng sẽ bố trí 12 chốt cứng và các lực lượng chốt trực trên cơ sở phương án tổ chức chốt trực của công an thành phố.

 

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm đã bố trí 78 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp xe máy (21 điểm trông giữ ô tô, 57 điểm trông giữ xe đạp, xe máy) với diện tích 17.016 m2 , có sức chứa 87 xe du lịch, 581 xe ô tô con, 2.751 xe đạp xe máy.

Ngoài ra, cũng theo ông Tuấn, quận Hoàn Kiếm đã lên phương án tổ chức duy trì vệ sinh môi trường như tăng cường thu gom rác, tưới rửa đường và duy trì các nhà vệ sinh công cộng tại các điểm phố Lê Lai, hồ Hoàn Kiếm (đối diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội, đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng), số 8 Lê Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm (đối diện số 16 Lê Thái Tổ), số 29 phố Hàng Khay và một số nhà vệ sinh của các cửa hàng, cơ quan, các hộ dân trong khu vực.

Các phương án tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật, phương án PCCC, phương án hướng tuyến di chuyển ô tô điện, phương án trực y tế… cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Không gian các tuyến phố đi bộ bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường phía hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ ngõ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Hơn 100 điểm trông xe phố đi bộ khu hồ Hoàn Kiếm đã sẵn sàng Hơn 100 điểm trông xe phố đi bộ khu hồ Hoàn Kiếm đã sẵn sàng Danh sách 16 tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần Danh sách 16 tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần Phương tiện lưu thông thế nào khi quanh Hồ Gươm là phố đi bộ? Phương tiện lưu thông thế nào khi quanh Hồ Gươm là phố đi bộ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước