Sẽ có cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực

Ngọc Chí, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:54 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/7), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ban Nội chính Trung ương cho biết, Đề án Cơ chế bảo vệ người dân "phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên" sẽ được trình lên Bộ Chính trị vào cuối năm nay.

Từ nay đến cuối năm, Ban Nội chính Trung ương cũng sẽ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy phải tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Ban Nội chính cũng sẽ tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng triển khai 8 Đoàn công tác "kiểm tra, giám sát" việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước