Sẽ đánh thuế nhiều tài sản đắt tiền

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 19:57 GMT+7

Hình ảnh tại buổi công bố

VTV.vn - Nhà ở kiên cố xây mới có tổng diện tích trên 100 m2, du thuyền, ô tô đắt tiền và máy bay sẽ bị đánh thuế tài sản.

Đó là những nội dung quan trọng trong đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản được Bộ Tài chính công bố chiều nay (13/4).

Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định của pháp luật về xây dựng thì suất vốn xây dựng nhà ở bình quân khoảng 7,3 triệu đồng/m2 nên giá trị xây mới của căn nhà 100m2 sẽ vào khoảng 730 triệu đồng. Do vậy, Bộ đang xây dựng phương án đánh thuế theo 2 phương án: Lấy ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng hoặc là 1 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, giá đất tính thuế sẽ do UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế chứ không tính theo giá thị trường.

Thuế suất thuế tài sản đối với nhà sẽ là 0,3% hoặc 0,4%. Riêng đất sử dụng không đúng mục đích, đất và nhà bỏ hoang sẽ chịu mức thuế suất 1%. Đất và nhà lấn, chiếm chịu mức thuế suất 2%. Còn máy bay, du thuyền và ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên sẽ chịu mức thuế suất 0,3% hoặc 0,4%.

Ngay sau hôm nay, Dự thảo Luật Thuế tài sản sẽ được lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh trước khi gửi Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước