Sẽ nghiên cứu tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức trẻ tại TP.HCM

VTV9-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 09:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tại TP.HCM, việc nâng lương cho cán bộ, công chức trẻ là vấn đề cấp thiết khi mức lương cho đối tượng này còn thấp, nhiều người không đủ trang trải cuộc sống.

Mức lương thấp, không yên tâm công tác, chưa khuyến khích sức sáng tạo là vấn đề nổi cộm được nhiều cán bộ, công chức trẻ phản ánh trong buổi đối thoại với UBND TP.HCM vào sáng 5/1. Tại hội nghị, một số bạn trẻ đã cho biết, do mức lương quá thấp, nhiều người đã không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Một số người vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Có không ít bạn trẻ vì quá khó khăn đã buộc phải tìm việc khác.

Trước yêu cầu cấp bách của các cán bộ, công chức trẻ, lãnh đạo TP.HCM cho biết, vào đầu tháng 3/2018, thành phố sẽ nghiên cứu tăng thêm thu nhập cho tất cả cán bộ, công chức hưởng lương ngân sách trên địa bàn theo lộ trình Chính phủ quy định với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phải tự chủ tài chính vì nếu phát huy tốt việc tự chủ này, thu nhập của cán bộ, công chức sẽ được nâng lên. Hiện năng suất lao động của một lao động tại TP.HCM gấp 2,7 lần năng suất lao động trên cả nước.

TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức

VTV.vn - TP.HCM đang xây dựng đề án cải thiện tiền lương cho cán bộ, công chức tại thành phố theo hướng tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước