Sẽ sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Minh Hiền - Phạm Hưng (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)-Thứ tư, ngày 02/10/2019 14:43 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long sẽ được sáp nhập với nhau, tên gọi của đơn vị hành chính mới là thành phố Hạ Long.

Đề án vừa được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nghe và cho ý kiến.

Theo đề án, thành phố Hạ Long mới sẽ trở thành là đô thị loại một trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích hơn 1.100km2, quy mô dân số hơn 300.000 người. Hệ thống chính trị thống nhất theo mô hình chung trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã. Hai địa phương này được đánh giá là có mối liên hệ gắn bó, tương đồng trên nhiều phương diện từ lịch sử, văn hóa, địa giới, kết nối kinh tế - xã hội.

Định hướng sáp nhập này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay. Việc sắp xếp, sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ được triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2019.


Hà Nội sáp nhập 4 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Hà Nội sáp nhập 4 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

VTV.vn - Ngoài 4 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, còn có 2 phường ở quận Hoàn Kiếm, 3 xã ở huyện Phúc Thọ cũng thuộc diện cần sắp xếp lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước