TP.HCM sáp nhập 19 xã, phường, thị trấn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/08/2019 13:46 GMT+7

Phương án sắp xếp từ 19 phường thành 9 phường của Sở Nội vụ. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Ủy ban dân TP.HCM vừa công bố phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021.

Theo đó nhiều phường không đạt tiêu chí dân số, diện tích sẽ bị sáp nhập. Theo phương án này thành phố sẽ giữ nguyên 24 quận huyện như hiện nay. Trong khi đó 19 cấp xã, phường, thị trấn, phường tại quận 2, 3, 4, 5,10, 19 và Phú Nhuận  sẽ sáp nhập thành 9 phường mới.

Để chuẩn bị cho công tác sắp xếp, sáp nhập, Thành ủy TP.HCM đã tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thành ủy cũng yêu cầu khi sắp xếp các đơn vị cần giải quyết chế độ và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để đảm bảo đúng số lượng biên chế theo quy định.

Sáp nhập xã, giảm gánh nặng ngân sách Sáp nhập xã, giảm gánh nặng ngân sách

VTV.vn - Theo kế hoạch, hơn 600 xã không đạt tiêu chí về diện tích cũng như dân số sẽ phải sắp xếp lại từ nay đến năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước