Sẽ sớm ra quyết định xử lý cơ sở mầm non Sen Vàng để trẻ có chỗ học ổn định

Minh Đức-Thứ hai, ngày 06/02/2017 22:18 GMT+7

VTV.vn - Việc xử lý cơ sở mầm non Sen Vàng sẽ sớm được quyết định để đảm bảo cho hơn 70 trẻ đang theo học tại đây sớm có chỗ học ổn định.

Sau khi clip cô giáo trường mầm non Sen Vàng cơ sở II tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bạo hành trẻ nhỏ phát tán trên mạng, dư luận xã hội đã rất bất bình, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang theo học tại cơ sở giáo dục này.

Trong ngày 6/2, cơ quan công an quận Hai Bà Trưng đã mời 2 giáo viên xuất hiện trong clip là Nguyễn Thị Hồng Ngát (22 tuổi) và Đặng Thị Bình (23 tuổi) đến làm việc. Theo biên bản làm việc, hai giáo viên này đã thừa nhận hành vi đánh trẻ là do không kiềm chế được cảm xúc khi các bé khóc và đi ngoài ra quần nhiều lần.

Ngoài ra, cô Đặng Thị Bình mới chỉ tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm. Ban đầu, cô Bình được nhận làm nhân viên y tế của cơ sở mầm non Sen Vàng. Khoảng 2 tháng sau thì cô Bình được điều chuyển làm phụ lớp, phụ trách vệ sinh cho các cháu.

Lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết thông qua những hình ảnh trên clip đã nắm được những sai phạm của hai giáo viên mầm non. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện và củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp trên.

Chị Nguyễn Thị Hoài Sương, phụ huynh của cháu bé bị ngược đãi trong clip nói: "Tôi thật sự không ngờ việc bạo hành trẻ mầm non xảy ra với chính con mình. Nếu sự việc không bị phát giác, có lẽ chúng tôi sẽ mãi không bao giờ biết con mình được dạy dỗ như thế nào".

Được biết, hiện cơ sở giáo dục mầm non Sen Vàng có khoảng 73 trẻ theo học 5 lớp. Sau sự việc trên, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra lo ngại nên không dám đưa trẻ đến gửi. Cơ sở mầm non Sen Vàng đang phải tạm dừng hoạt động chưa rõ thời hạn nên nhiều gia đình cũng không có chỗ để gửi con.

Về vấn đề này, Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng đã có phương án trình lên UBND quận hỗ trợ phụ huynh học sinh tìm chỗ học cho con. Phòng GD-ĐT quận cũng cho biết, sẽ có đoàn kiểm tra xuống làm việc, nếu phát hiện cơ sở giáo dục mầm non Sen Vàng không đảm bảo điều kiện hoạt động sẽ cho giải thể. Với các học sinh đang gửi tại đây, phụ huynh có thể lựa chọn gửi con sang các cơ sở mầm non tư thục khác trên địa bàn phường. Trong trường hợp phụ huynh có nhu cầu gửi con vào trường mầm non công lập, Phòng GD-ĐT Hai Bà Trưng sẽ đề nghị UBND quận hỗ trợ giải quyết nếu các trường còn chỉ tiêu.

Đại diện Phòng GD - ĐT quận Hai Bà Trưng cũng khẳng định sẽ sớm có kết luận về sự việc nói trên và thông báo tới phụ huynh học sinh, đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước