“Sẽ xử lý nghiêm người chậm giải ngân vốn đầu tư công”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 19:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 vào trưa nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ không chỉ điều chuyển vốn ở những dự án chậm giải ngân, mà sẽ xử lý nghiêm những người không hoàn thành nhiệm vụ và chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng ý với các ý kiến về nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công trong mấy năm gần đây chủ yếu là do yếu tố chủ quan, nhất là khâu điều hành dự án của cơ quan chủ đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra thêm một nguyên nhân chủ quan nữa là lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tập trung chỉ đạo công tác này. Nếu tuần nào cũng họp đôn đốc kiểm tra các dự án xây dựng cơ bản thì sẽ không có tình trạng chậm trễ như hiện nay. Ngoài không sát sao chỉ đạo, không trực tiếp tháo gỡ khó khăn, nhiều bộ, ngành và địa phương cũng chưa phân cấp, giao quyền, đi cùng với bệnh nhũng nhiễu, gây khó khăn ở một số cấp, một số ngành, một số cơ quan.

Thủ tướng nhắc lại, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, các Bộ trưởng, các đơn vị phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và trước Thủ tướng trong chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời phải nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch của năm nay. Vì thực tế cho thấy, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý số vốn đầu tư công lớn, phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là ở những dự án trọng điểm, cấp bách.

Thủ tướng cũng yêu cầu, lãnh đạo các bộ và địa phương phải kỷ luật nghiêm minh những cá nhân không biết làm việc, làm chậm, kém hiệu quả, gây khó khăn, hoặc cố tình cản trở làm chậm tiến độ, lợi ích nhóm hay tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

“Sẽ xử lý nghiêm người chậm giải ngân vốn đầu tư công” - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương là rất quan trọng, vì thế kiên quyết không được để tái diễn tình trạng "quyền anh, quyền tôi", đổ lỗi cho nhau như vừa qua, hoặc vì lợi ích của bộ, ngành, địa phương mình mà không hợp tác. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải ngồi lại trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, tất cả vì lợi ích chung thì nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết các vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư công của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để trình Chính phủ những giải pháp về thể chế pháp luật trong đầu tư công.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải báo cáo phương án xử lý và giao hết kế hoạch của năm nay trước trung tuần tháng 10. Các bộ chỉ được phép thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong vòng 7 ngày làm việc, đồng thời tăng cường phân cấp cho các địa phương, không được bắt các địa phương việc gì cũng phải chạy về Hà Nội. Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong 4 ngày làm việc. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ thôi không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

“Cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công ở các dự án giải ngân chậm” “Cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công ở các dự án giải ngân chậm”

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giải ngân vốn đầu tư công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước