Siết chặt điều kiện an toàn tại các mỏ đá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/11/2018 21:05 GMT+7

VTV.vn - Việc đảm bảo an toàn tại các mỏ đá đang cần những biện pháp kiên quyết hơn để không còn xảy ra những cái chết thương tâm của công nhân.

Mất an toàn lao động dẫn tới những vụ tai nạn chết người là tình trạng xảy ra ở khu mỏ khai thác đá tại tỉnh Hòa Bình đã được phóng viên VTV1 phản ánh cách đây khoảng 5 tháng. UBND tỉnh Hòa Bình đã có những sự chấn chỉnh trong hoạt động khai thác đá. 

Đến nay, 11 doanh nghiệp đã được khai thác trở lại, 14 mỏ đá khác được tiếp tục sử dụng vật liệu nổ, còn 20 doanh nghiệp khác vẫn đang bị đình chỉ. Thế nhưng, các vụ lao động tử nạn vẫn tái diễn tại công trường khai thác đá.

Có một điểm chung ở các vụ tử nạn mới đây đó là đều xảy ra ở các mỏ chưa được phép khai thác trở lại. Những mỏ này vẫn đang trong quá trình khắc phục lỗi khai thác sai thiết kế trước đó, có chủ mỏ đã tranh thủ khai thác chui, bất chấp sự nguy hiểm đối với người lao động.

Theo thống kê, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đặc biệt là khai thác đá là lĩnh vực chiểm tỉ lệ lớn trong tổng số các vụ tai nạn lao động dẫn chết người. 6 tháng đầu năm nay, cứ 10 vụ tai nạn lao động thì có 1 vụ xảy ra ở các mỏ đá.

Hàng chục hộ dân Phú Thọ thấp thỏm sống dưới chân mỏ đá Hàng chục hộ dân Phú Thọ thấp thỏm sống dưới chân mỏ đá

VTV.vn - 15 năm qua, hơn chục hộ dân sống dưới chân mỏ đá Mèo Gù (xã Phúc Khánh, tỉnh Phú Thọ) thường xuyên phải nghe tiếng mìn nổ và chịu cảnh đá văng xuống nhà, bụi đá vây kín.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước