Mất an toàn lao động tại mỏ đá: Những cái chết vẫn chưa dừng lại!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/11/2018 15:15 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện buồn tại thung lũng khai thác đá ở Lương Sơn, Hòa Bình chưa biết bao giờ mới dừng lại khi danh sách nạn nhân tử nạn cứ mỗi năm lại dài thêm.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ tử nạn tại mỏ đá ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Tình trạng mất an toàn lao động và câu chuyện về hàng loạt vụ tử nạn thương tâm xảy ra tại các mỏ khai thác đá ở Hòa Bình đã từng được phóng viên VTV đề cập trong loạt phóng sự phát sóng cách đây hơn 5 tháng trước.

Sau ngày 30/6 - thời hạn cuối cùng mà 45 mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phải hoàn thiện việc khắc phục khai thác sai thiết kế thì đến nay theo UBND tỉnh Hòa Bình đã có 11 doanh nghiệp được khai thác trở lại và 14 mỏ đá khác được tiếp tục sử dụng vật liệu nổ để mở tầng khai thác, còn 20 doanh nghiệp khác vẫn đang bị đình chỉ. Hàng loạt văn bản chỉ đạo của tỉnh đã được đưa ra để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác tại đây. Những tưởng, những cái chết tại các mỏ đá đã có thể chấm dứt nhưng mới đây chỉ trong vòng 1 tuần, lại tiếp tục xảy ra 2 vụ tử nạn thương tâm.

Cụ thể, ngày 9/11, thêm một vụ tử nạn tại một mỏ đá huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Theo gia đình nạn nhân, khi đang khai thác đá nạn nhân bất ngờ bị đá lăn trúng người khiến tử vong tại chỗ.

Trước đó 5 ngày, một vụ tai nạn khác cũng xảy ra tại mỏ đá của công ty Cổ phần khoáng sản Lương Sơn (Mỏ đá số 5). Phía gia đình thông tin, vụ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang leo lên núi để bẩy đá và khoan nhồi thuốc nổ thì bỗng dưng đá rơi khiến nạn nhân trượt ngã và tử nạn sau đó.

Núp bóng làm đường lên núi, doanh nghiệp tiếp tục nổ mìn khai thác đá

Nguyên nhân 2 vụ tử nạn tại mỏ đá ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình được Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình đưa ra giống như những kết luận trước đây về nhiều vụ tử nạn khác tại mỏ đá: "Người lao động tự ngã" và "đá rơi". Các chủ doanh nghiệp - người sử dụng lao động đều vô can trong các tình huống này.

Tuy nhiên, một đặc điểm chung ở 2 vụ tử nạn mới đây là đều xảy ra tại các mỏ chưa được tiếp tục khai thác mà đang trong thời điểm khắc phục thiết kế sai trước đó. Cách khắc phục là cho nổ mìn để làm đường lên núi, phục vụ thiết kế mới. Tuy nhiên, có hiện tượng chủ mỏ đá lại tranh thủ việc được cấp phép nổ mìn để tiếp tục khai thác chui.

Theo hình ảnh phóng viên VTV ghi lại tại mỏ đá của công ty Thành Phát, dù đang trong thời gian phải làm đường lên núi để khắc phục sai thiết kế nhưng việc khai thác đá vẫn diễn ra. Treo mình trên vách núi cao hàng chục mét, từng nhóm công nhân vẫn tiếp tục khoan để nhồi thuốc nổ.

Còn tại mỏ đá mỏ đá tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, tình hình không có gì khả quan hơn. Người quản lý ở đây khẳng định không nổ mìn khai thác đá theo đúng yêu cầu của tỉnh. Thế nhưng, những gì phóng viên ghi nhận được trong buổi chiều trước đó hoàn toàn trái ngược.

Còn tại Mỏ đá số 9, khi chứng kiến những hình ảnh khai thác đá tại đây ai cũng nghĩ rằng các vụ tử nạn cách đây 1 năm về trước khiến ít nhất 3 thợ núi thiệt mạng gần như bị lãng quên vì hoạt động khai thác tại đây đã trở lại bình thường, khi chưa được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép trở lại.

Nỗi đau người thân sau các vụ tử nạn tại mỏ đá

Gần một tháng nay, căn nhà bà Nguyễn Thị Thuận vắng bóng người đàn ông kể từ khi con trai bà ngã núi và ra đi mãi mãi tại mỏ đá số 5 ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Bù đắp lại nỗi đau thương mất mát ấy là sự chu đáo nhiệt tình của chủ mỏ đá khi nhanh chóng bồi thường 260 triệu đồng cùng yêu cầu gia đình nạn nhân không khiếu kiện gì nữa.

Nhưng với một gia đình khác, nỗi đau gần như không gì có thể bù đắp nổi khi mỏ đá trả họ là thi thể người thân không còn nguyên vẹn sau vụ tử nạn thương tâm.

Người thân nạn nhân tử nạn ở mỏ đá nói: "Đá lăn vào người dập nát hết người, không còn gì".

Ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình, liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây đã xảy ra hàng chục vụ tử nạn ở các mỏ đá, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước