Siết chặt quản lý các khoản đóng góp trong trường học

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 18:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Để các trường tiếp nhận, sử dụng khoản đóng góp của phụ huynh hợp lý, phù hợp pháp luật, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 16 quy định rõ về tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

Theo quy định mới, việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc:

- Tự nguyện.

- Công khai.

- Minh bạch.

- Không ép buộc.

- Không quy định mức bình quân/mức tối thiểu.

- Không ép buộc đóng góp.

- Vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng minh bạch, công khai.

Đáng chú ý, Thông tư nêu rõ: Không được vận động tài trợ để chi trả:

- Thù lao giảng dạy.

- Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Các hoạt động an ninh, bảo vệ.

- Thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

- Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các hình thức tài trợ, cách vận động, tiếp nhận tài trợ, cách quản lý, sử dụng tài trợ; công tác báo cáo tài chính và công khai tài chính cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2018. Các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lạm thu - Vấn đề nóng dịp đầu năm học Lạm thu - Vấn đề nóng dịp đầu năm học Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chấn chỉnh việc lạm thu đầu năm học Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chấn chỉnh việc lạm thu đầu năm học Hà Nội công bố danh sách 31 số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu Hà Nội công bố danh sách 31 số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước