Siết chặt quy định kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 17:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/2, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu.

Đây là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch thực vật góp phần đảm bảo an toàn cho các mặt hàng nông sản từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

Theo đánh giá tại hội nghị, các quốc gia đang có xu hướng tăng cường các hàng rào kỹ thuật về kiểm dịch thực vật ngày càng khắt khe. Một số thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia còn đặt ra những quy định chặt chẽ, thủ tục kéo dài nhiều năm đối với từng loại sản phẩm, đặc biệt là đối với các loại quả tươi.

Bên cạnh đó, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của nước ta, cũng đang tăng cường kiểm soát nhập khẩu qua hình thức biên mậu. Từ cuối năm 2018, Trung Quốc siết chặt quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản nhập khẩu, trong đó bắt buộc phải có tem, nhãn để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với hàng hóa nông sản nhập khẩu, thời gian qua, xuất hiện phổ biến tình trạng các mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam bị nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật. Phương châm của Cục Bảo vệ thực vật là sẽ tiến hành đàm phán với các quốc gia để kiểm soát chặt chẽ hơn việc đáp ứng các quy định kiểm dịch thực vật với hàng hóa nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; đồng thời không để gián đoạn hoạt động thương mại của các doanh nghiệp.

Loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam Loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước