Siêu bão Hagupit diễn biến phức tạp có thể đi vào Biển Đông

Theo Cổng ĐT Chính phủ-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 22:24 GMT+7

Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh Nchmf phát lúc 21h ngày 5/12.

Hồi 19 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách đảo Xama (Philippines) khoảng 350 km về phía Đông.

Bản tin cập nhật về siêu bão Hagupit của Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay, hồi 19 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách đảo Xama (Philippines) khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Xama (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 19 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Bão Hagupit có khả năng đi vào Biển Đông và còn diễn biến rất phức tạp.

Miền Bắc chịu không khí lạnh tăng cường

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm mai (6/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Từ sáng 7/12, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời rét.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước