Siêu bão Mangkhut di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 17:36 GMT+7

Hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut. (Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia)

VTV.vn - Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Mangkhut đi hướng Tây Tây Bắc, khoảng trưa và chiều mai (15/9), sẽ đi vào Đông Bắc Biển Đông.

Siêu bão Mangkhut đang trong thời kỳ mạnh nhất, cấp 17, giật trên cấp 17, dự báo trưa và chiều mai, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông.

Hồi 13h, tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 360km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão đi hướng Tây Tây Bắc, khoảng trưa và chiều mai sẽ đi vào Đông Bắc Biển Đông. Đến 13h ngày mai, tâm siêu bão ở khoảng 18,5 độ Bắc; 119,7 độ Đông, cường độ cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h. Đến 13h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở Bắc Biển Đông, cường độ bão cấp 13-14, giật cấp 17.

Từ đêm nay, Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 11-12, từ sáng mai tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Cảnh báo khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước