Siêu dự án tỷ đô bỏ hoang; dân lấn đất trồng dưa, nuôi vịt

Kim Dung (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 16:19 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm ha đất siêu dự án luyện thép Dung Quất (Quảng Ngãi) vẫn bỏ hoang và trở thành bãi trồng dưa, chăn thả gia súc kéo dài nhiều năm qua khiến người dân bức xúc.

Dự án luyện thép Dung Quất (Quảng Ngãi) được cấp phép năm 2006 cho Tập đoàn Tycoons (Đài Loan). Qua 5 lần điều chỉnh, vốn dự án đã lên đến 4,5 tỷ USD. Thế nhưng, sau 10 năm cấp phép, dự án thép Quảng vẫn trong tình trạng dang dở.

Gần 900 hộ dân bị ảnh hưởng và hơn 600 ha đất lúa nước, trồng sắn và keo lá tràm của dân bị thu hồi phục vụ siêu dự án đã trở thành bãi chăn thả gia súc kéo dài nhiều năm qua khiến người dân bức xúc. Sau gần 10 năm bàn giao mặt bằng, một số hộ dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù từ dự án. Vừa xót vì đất bỏ hoang, phần vì khó khăn trong cuộc sống, một số hộ dân đã quyết định quay về mưu sinh trên vùng đất cũ. Hàng trăm ha đất dự án này trở thành bãi trồng dưa, chăn thả gia súc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước