Sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 19:47 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Qua gần 3 năm thực hiện, 12 cơ quan Trung ương và 17 địa phương đã tổ chức thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” diễn ra sáng nay (27/4), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng qua thí điểm, những người trúng tuyển và được bổ nhiệm đều thực sự là những người có đức, có tài, làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức, cơ quan, đơn vị do người đó lãnh đạo, quản lý. Đồng thời cách tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển cũng góp phần quan trọng vào việc tăng cường dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chủ trương này; đồng thời đề nghị cần thiết kế nội dung, hình thức thi tuyển cho phù hợp; quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, cơ cấu của hội đồng thi tuyển; rút gọn quy trình thi tuyển; cũng như phải có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính thực chất, nghiêm túc trong thi tuyển, ngăn chặn các biểu hiện "chạy điểm"; đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp tiêu cực.

Uy tín cao trong nhân dân - Tiêu chuẩn quan trọng của cán bộ lãnh đạo Uy tín cao trong nhân dân - Tiêu chuẩn quan trọng của cán bộ lãnh đạo

VTV.vn - Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý làm rõ hơn tiêu chuẩn uy tín cao trong nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước