Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ việc chặt cây xanh lấy vỉa hè

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 22:20 GMT+7

Hình ảnh tại buổi họp báo

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi các địa phương để tránh lặp lại tình trạng chặt hạ cây xanh như ở huyện Thạch Thất.

Liên quan đến việc lập lại trật tự đô thị một cách máy móc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 500 cây xanh bị chặt hạ, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 28/3, ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi tới tất cả các quận, huyện, thị xã yêu cầu giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm việc tự chuyển dịch cây xanh khi xử lý, tránh sự việc tương tự xảy ra.

Trước đó, lãnh đạo huyện Thạch Thất thừa nhận việc chặt hạ cây xanh ở xã Cẩm Yên là sai, đồng thời yêu cầu xã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Đã có 500 cây xanh bị chặt trong khi Hà Nội đang phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh với kế hoạch được khởi động cách đây gần 1 năm.

Cũng trong buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 28/3, khi được hỏi về việc bảo tồn và phát triển những sản phẩm du lịch của Thủ đô, như lễ hội hoa anh đào diễn ra từ 10 - 13/3 đến nay đã nửa tháng nhưng hơn 100 cây hoa anh đào chưa có hoa được nhập từ Nhật Bản về vẫn đang bị bó gốc gửi ở công viên Thống Nhất mà không được trồng, khiến nhiều cây chết và héo khô, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải đã không trả lời và cho biết sẽ tiếp thu những thông tin từ báo chí phản ánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước