Cây xanh đô thị Việt Nam chỉ bằng 1/10 thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 15:27 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

VTV.vn - Tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức 2 đến 3m2 trong khi đó, chỉ tiêu xanh tối thiểu của LHQ là 10m2; các thành phố hiện đại là 20 - 25m2.

Theo thông tin từ Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), hiện tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam đang rất thấp, chỉ bằng mức 1/10 so với thế giới.

NGuyên nhân được các chuyên gia lý giải là do thiếu quy hoạch, chưa chú trọng phát triển không gian xanh, cách trồng chưa đúng cách, cây trồng không phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên thiếu sức sống, cây mục dễ có nguy cơ bật gốc.

Thanh niên Đà Nẵng ra quân trồng 1.000 cây xanh Thanh niên Đà Nẵng ra quân trồng 1.000 cây xanh Hà Nội quyết tâm trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020 Hà Nội quyết tâm trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020 Ngộ nghĩnh 12 con giáp khổng lồ bằng cây xanh ở Hà Nội Ngộ nghĩnh 12 con giáp khổng lồ bằng cây xanh ở Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước