Sóc Sơn: Nhiều hộ dân xã Phù Lỗ tự nguyện tháo dỡ nhà xây trên đất nông nghiệp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 09:35 GMT+7

VTV.vn - Các hộ này nằm trong số 24 hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang xây dựng nhà ở, tường bao, lập bãi chứa vật liệu trái phép.

Mặc dù 4 ngày nữa mới hết thời hạn nhưng gia đình ông Lê Văn Đáp (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và 5 hộ khác trong thôn Bắc Giã vẫn quyết định tháo dỡ trước hạn toàn bộ phần nhà, xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp của mình từ 10 năm qua.

Trong đợt 1 này, xã Phù Lỗ sẽ phải tháo dỡ 24 công trình vi phạm xây trên đất nông nghiệp. Với sự vào cuộc vận động của các cơ quan đoàn thể trong xã, có 6 hộ đã và đang tự tháo dỡ, còn hơn một chục hộ nữa cũng đăng ký tháo dỡ trong 1 - 2 ngày nữa.

Được biết, các công trình xây trái phép này đã tồn tại từ năm 1999 đến nay, đều thuộc khu quy hoạch đất trồng lúa. Huyện Sóc Sơn cho biết, sau ngày 22/4, nếu các hộ chưa tháo dỡ, huyện Sóc Sơn sẽ buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Đà Nẵng tháo dỡ phần xây dựng không phép khách sạn Bạch Đằng Đà Nẵng tháo dỡ phần xây dựng không phép khách sạn Bạch Đằng

VTV.vn - Sáng nay (15/3), phần xây dựng trái phép tại khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng (Hilton Đà Nẵng) tại số 50 đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng đã được tiến hành tháo dỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước