Sóc Trăng tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sóc Trăng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm gỡ khó cho người chăn nuôi.

Hiện tổng đàn lợn của tỉnh Sóc Trăng là khoảng 300.000 con. Người chăn nuôi tại đây đang đứng ngồi không yên vì giá cả và đầu ra của mặt hàng này giảm sâu trong thời gian qua. Trước tình hình này, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm gỡ khó cho người chăn nuôi.

Đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo là giải pháp hàng đầu Sóc Trăng thực hiện với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Điển hình doanh nghiệp này, để giúp người chăn nuôi đơn vị đã bỏ hơn 300 triệu đồng mua 8 tấn thịt heo phát miễn phí cho công nhân của mình.

Hiện Sóc Trăng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng khoanh, giãn nợ cho người chăn nuôi. Về lâu dài, tỉnh sẽ quy hoạch chăn nuôi heo theo hướng sản xuất tập trung có hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp nhằm đảm bảo giá cả và đầu ra bền vững hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước