Cần Thơ: Chăn nuôi gây ô nhiễm, địa phương bất lực?

Huỳnh Tâm - Tiến Lên (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 14:12 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Cần Thơ, việc nuôi lợn trong khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân trong khi chính quyền địa phương bất lực.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ năm 2002 đến nay. Theo đó, sau khi đàn lợn này được xuất bán, hộ chăn nuôi trái phép lại tái đàn lợn khác. Môi trường ngày càng bị ô nhiễm do chuồng lợn tại đây lúc nào cũng có từ 20 - 30 con.

Hàng trăm hộ dân sống ở nội đô thành phố Cần Thơ đã phải chấp nhận cảnh ô nhiễm trong thời gian dài. Trong khi đó, các hộ chăn nuôi trái phép không hợp tác và phản ứng quyết liệt trong sự bất lực của địa phương. Đại diện chính quyền địa phương thừa nhận, công tác kiểm tra, xử lý đối với hộ chăn nuôi lợn trái phép chưa được thực hiện tốt.

Ô nhiễm nguồn nước từ các trại lợn ở Đồng Nai Ô nhiễm nguồn nước từ các trại lợn ở Đồng Nai

VTV.vn - Tại một số huyện của tỉnh Đồng Nai, nhiều con suối hiện đang bị ô nhiễm vì chất thải từ các trại lợn không được quản lý, làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước