Sơn La sẽ đưa cây cao su vào khai thác

Đức Quang - Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 16:39 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn công nghiệp cao su VN và Công ty CP cao su Sơn La cho biết, một số diện tích cao su ở Tây Bắc sẽ được đưa vào khai thác mủ vào nửa cuối năm 2016.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có trên 6.000 ha cây cao su được trồng chủ yếu ở các huyện Mường La, Thuận Châu và Quỳnh Nhai, với trên 7.000 hộ dân góp đất. Nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cạo mủ cũng đã được tổ chức.

Dự kiến, diện tích cây cao su sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2016 ở Sơn La là khoảng trên dưới 400 ha. Lý do của việc đưa vào khai thác trên diện tích không lớn trong năm nay là do giá mủ cao su đang xuống quá thấp.

Một nhà máy chế biến mủ được đặt tại huyện Thuận Châu, Sơn La, với diện tích trên 15 ha, cũng đang được khẩn trương chuẩn bị về thủ tục, để đến đầu năm 2017 bắt đầu khởi công xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước