Sơn La tăng cường xử lý xe mía chở quá khổ, quá tải

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 09:35 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang áp dụng nhiều biện pháp xử lý tình trạng xe chở mía vi phạm Luật Giao thông.

Khoảng hơn 160 xe chở mía hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tuy nhiên nhiều xe đã hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định hoặc thường xuyên chở quá tải. 

Theo thống kê, địa bàn huyện Mai Sơn có 167 xe chở mía hoạt động, chủ yếu vận chuyển cho nhá máy mía đường Sơn La. Để hạn chế tình trạng các phương tiện chở quá khổ, quá tải, Phòng Cảnh sát giao thông đã cùng Công an huyện Mai Sơn làm việc với Ban giám đốc Công ty, yêu cầu không ký hợp đồng hoặc mua cây mía, nguyên liệu của các doanh nghiệp vận tải, các chủ phương tiện, lái xe không đủ điều kiện hoạt động.

Sau khi tuyên truyền tới lái xe, lực lượng chức năng tiếp tục ra quân quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm, ngăn ngừa và chấm dứt triệt để tình trạng xe chở mía quá tải, vượt quá thành thùng cho phép, nguy hiểm cho cả lái xe và những người tham gia giao thông.

Container chở quá tải trọng: Những 'bi kịch' được báo trước Container chở quá tải trọng: Những "bi kịch" được báo trước

VTV.vn - Tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở quá tải trọng gây ra ngày một tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước