Sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng tại Khánh Hòa

VTV8-Thứ năm, ngày 27/07/2017 09:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết tại Khánh Hòa đang có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch.

Dù từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận giảm 60% so với cùng kỳ năm 2016 với hơn 1.400 ca mắc. Song trong những ngày gần đây, bệnh sốt xuất huyết tại Khánh Hòa đang có dấu hiệu gia tăng.

Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cũng ghi nhận một số bệnh nhân nặng. Nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, trên thể trạng thừa cân, được nhận định là ca nặng, rất khó điều trị. Đáng lưu ý có nhiều gia đình đã tự cho người bệnh dùng thuốc ở nhà, đến khi bệnh nặng mới nhập viện.

Với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch như hiện nay ngoài sự chủ động của các ngành chức năng, quan trọng nhất vẫn là ý thức của chính người dân trong công tác phòng dịch.

Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo về dịch sốt xuất huyết Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo về dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Sáng 26/7, Bộ Y tế đã thông báo với các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc hiện nay, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước