Sốt xuất huyết tăng cao ở vùng nông thôn Trà Vinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 10:12 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Trà Vinh, trong nửa đầu năm nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, đã có gần 200 ca mắc mới. Đặc biệt, khu vực nông thôn chiếm đến 80% số ca.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh, khoảng 1 tháng nay trên địa bàn mưa nhiều, các mương nước trong vườn dừa, vườn cây ăn trái xuất hiện nhiều lăng quăng, dẫn đến phát sinh muỗi. Trong khi nhà dân thường ở xen kẽ các vườn cây ăn trái, người dân rất dễ bị muỗi đốt dẫn đến mắc bệnh.

Ngoài ra, do tập quán chứa nước mưa sinh hoạt ở vùng nông thôn, trong khi vấn đề vệ sinh lu, khạp không được thực hiện thường xuyên; các chai lo thủy tinh, gáo dừa được để xung quanh nhà cũng là môi trường thuận lợi để lăng quăng phát triển, xuất hiện nhiều muỗi gây bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước