Sụt lún nghiêm trọng ở Thái Nguyên

Mạnh Cường - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang phải chịu đựng tình trạng nhà cửa nứt toác, nước sinh hoạt cạn kiệt.

Ngôi nhà của ông Nàng, nằm cách mỏ sắt Trại Cau 300m ở huyện Đồng Hỷ đã bị sụt lún, nứt toác. Nhà cửa có nguy cơ đổ sập bất cứ khi nào, còn toàn bộ diện tích trồng chè đã héo khô vì không có nước. Toàn bộ hệ thống ao hồ ở khu vực này cũng trở nên trơ đáy. Theo kế hoạch, giữa tháng 4, ông Nàng và một số hộ dân trong tổng số gần 140 hộ dân ở khu vực này sẽ được di dời đến khu tái định cư.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt lún, nứt nhà ở các xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ được các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thái Nguyên cho rằng là do hoạt động khai thác khoáng sản mà chủ yếu là việc khai thác mỏ tầng sâu núi quặng ở Mỏ sắt Trại Cau của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên.

Hiện nay, doanh nghiệp này đang khai thác ở mức dương 2, và nếu doanh nghiệp này tiếp tục khai thác ở mức -30 so với mặt nước biển như đề án khai thác thì những tác động đối với khu vực này chắc chắn sẽ nặng nề hơn. Được biết, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên mới tiến hành đền bù và di dời được 13 hộ dân. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước